Hàng nghìn người dân tham dự lễ hội Gò Đống Đa

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và TP Hà Nội và hàng nghìn người dân cùng du khách tham dự lễ hội.

Cách đây 227 năm – mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, bất ngờ vào Thăng Long. Đỉnh cao là trận chiến đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu (năm 1789), đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy khiến Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.

Lễ hội tổ chức để tưởng nhớ tới công tích vang dội của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ tinh thần yêu nước, yêu độc lập của dân tộc Việt Nam. Ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm truyền thống thiêng liêng của người dân thủ đô.

Hội Gò Đống Đa được tổ chức trang trọng, thành kính với các nghi thức dâng hương, tế lễ, rước kiệu Vua Quang Trung. Ngoài phần nghi lễ, màn trống hội, trích đoạn sử thi tái hiện hình ảnh Vua Quang Trung oai phong ra trận, chiến thắng giòn giã, đem cành đào về tặng công chúa Ngọc Hân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm