Hàng trăm căn nhà bị sập vì bão số 4

Nhiều vùng dân cư của hai phường Nhơn Bình, Nhơn Phú thuộc TP Quy Nhơn (Bình Định) bị ngập lụt. Xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) vẫn bị cô lập hoàn toàn. Nhiều tỉnh lộ, tuyến giao thông trọng yếu ở Bình Định bị chia cắt. Trong ngày 30-11 vẫn còn nhiều khu vực ở TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) chưa có nước sinh hoạt do mất điện.

Bão số 4 đã đánh sập 92 ngôi nhà, làm hư hỏng, tốc mái 45 ngôi nhà khác. Bão còn đánh chìm, làm hỏng sáu tàu đánh cá, sạt lở 5 km đê biển của TP Quy Nhơn, hàng ngàn hecta lúa vừa gieo sạ bị mất trắng, ước tổng thiệt hại hơn 50 tỉ đồng. TP Quy Nhơn đã huy động hơn 400 công nhân tiến hành dọn dẹp, khắc phục hậu quả nhiều cây xanh ngã đổ trên các đường phố, trong đó có 15 cây cổ thụ.

Một căn nhà ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định bị bão thổi sập. Ảnh: Đ.PHỤNG

Tại Phú Yên, chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết đến chiều 30-11 vẫn còn bốn xã Phú Mỡ, Xuân Quang 1, Đa Lộc, Xuân Sơn Bắc với hơn 2.500 hộ dân bị cô lập. Trong sáng 30-11, chính quyền đã sơ tán khẩn cấp hơn 300 hộ với gần 1.000 người. Lũ đã nhấn công trình cầu mới La Hai trên tỉnh lộ 461 thuộc huyện Đồng Xuân trong nước, nhấn chìm hai xe cẩu của đơn vị thi công không chạy tránh kịp. Nhiều tuyến giao thông trong huyện bị chia cắt.

Phú Yên có 80 ngôi nhà bị sập, hư hỏng nặng.

Ngày 30-11, Trung tâm Phòng, chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên dự báo lũ trên các sông từ Nam Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên và hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum sẽ lên rất nhanh, có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Vùng bờ biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên có nguy cơ sạt lở cao nhất (cấp độ 2). Từ ngày 1-12, các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xuất hiện thêm một đợt lũ mới ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Các địa phương Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa tiếp tục cấm biển.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ hôm nay (1-12), các tỉnh miền Bắc trời trở rét, có mưa vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm