Hành vi liều lĩnh, bị phạt hai năm tù

Khuya 26-10-2009, Dung tới một quán cà phê để lấy 50.000 đồng tiền góp của chị Nữ. Chị Nữ xin khất lại mấy ngày rồi đưa nhưng được một người bạn cho mượn tiền giao cho Dung. Mọi chuyện tưởng êm nhưng sau khi nói qua nói lại, Dung và người bạn của chị Nữ lại cãi nhau. Dung bỏ về nhà, lấy dao quay lại chém bạn chị Nữ bị thương tật 17%. Gây án xong, Dung bỏ trốn nhưng đến ngày 13-6-2012 thì bị bắt.

HĐXX nhận định chỉ vì xích mích nhỏ mà bị cáo đã dùng dao chém người, qua đó thể hiện sự hung hăng và liều lĩnh nên cần có một hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo đã ăn năn hối cải và bên nạn nhân cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên tòa tuyên mức án trên.

NGỌC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm