VỤ ĐE DỌA CON TIN Ở SIÊU THỊ MAXIMARK CỘNG HÒA

Hành vi nguy hiểm, bị cáo lãnh hai năm tù

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Minh là con nghiện. Cuối tháng 3-2011, Minh xin công an quận được ở tù. Minh nói rằng mình ở Đồng Nai, bị thiếu nợ rất nhiều và đang bị giang hồ đòi nợ, nếu không trả sẽ bị giang hồ chém chết. Năn nỉ cho ở tù không được, Minh liền xin cán bộ công an quận thuê cho mình taxi để đưa về Đồng Nai an toàn. Nhận thấy Minh vật vờ, ăn nói thiếu kiểm soát và có biểu hiện bất thường nên công an yêu cầu Minh ra ngoài. Sau đó, Minh đã đến Siêu thị Maximark Cộng Hòa kề kéo vào cổ chị Ngầu Ngọc Lan bắt làm con tin…

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác nên cần phạt nghiêm.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm