Hầu tòa vì có tiền án

HĐXX nhận định tuy tài sản chiếm đoạt có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng bị cáo đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích lại tiếp tục trộm cắp nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Mặc dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản trộm cắp đã thu hồi trả lại cho chủ sở hữu nhưng bị cáo có nhân thân xấu nên cần phải xử nghiêm.

Chiều 4-11-2010, Bảo đến nhà một số người dân ở thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú trộm cắp 10 con gà mái và một con chim chào mào, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 1,4 triệu đồng.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm