HĐNĐ Đà Nẵng miễn nhiệm chức PCT ông Đặng Việt Dũng

Chiều nay (7-7), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đoàn Xuân Hiếu (Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng) cho biết, vào trưa cùng ngày các đại biểuHĐND TP Đà Nẵng tham dự kì họp thứ tư đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng.

Các ĐB HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh trên đối với ông Dũng với tỉ lệ 100%.

Hiện HĐND TP Đà Nẵng chưa bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP. 

Ông Đặng Việt Dũng được các ĐB HĐND TP Đà Nẵng cho thôi làm Phó chủ tịch TP. Ảnh: LÊ PHI.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Tiến (Phó Trưởng ban đô thị HĐND TP Đà Nẵng) cũng chính thức được miễn nhiệm. Ông Tiến hiện đang đảm nhiệm chức danh Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Ông Đặng Việt Dũng (sinh ngày 28-2-1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường.

Trước khi được đưa từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP về làm Trưởng ban Tuyên giáo, ông Dũng đã kinh qua các chức vụ: Trưởng BQL các dự án Bạch Đằng Đông; Giám đốc Sở GTVT; Bí thư Quận ủy Hải Châu.  

Trước đó, ngày 3-6-2015, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND TP và ông Dũng được chọn với 43/44 số phiếu, đạt 97,72%.

Sau gần hai năm đảm nhận cương vị trên. Mới đây, ngày 6-3-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chính thức công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng) đến giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Dũng được điều động đến giữ chức vụ này thay ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) hiện đã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Việc điều động ông Dũng về làm Trưởng ban Tuyên giáo khiến dư luận tại TP Đà Nẵng xôn xao.

Ngày 4-5-2017, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt bí thư 56 xã, phường trên địa bàn và đã thông tin về việc điều động đối với ông Dũng.

Ông Võ Công Trí (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng) cho biết, quyết định này là do tập thể Thường vụ Thành ủy bàn bạc nhiều lần, sau đó bỏ phiếu quyết định. Do yêu cầu đào tạo cán bộ nguồn cho chức danh Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng ban Tuyên giáo) về làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

“Công việc diễn biến cả quá trình chứ không phải trù dập anh Dũng như dư luận bàn tán”, ông Trí nói tại buổi gặp mặt.

Tuy nhiên, đến ngày hôm qua (6-7), một số tờ báo cho hay Bộ Nội vụ đã có ý kiến HĐND TP Đà Nẵng cần cân nhắc việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Dũng vì hiện tại chưa có Phó chủ tịch thay thế.

Theo quy định, sau khi HĐND TP Đà Nẵng miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch đối với ông Dũng, thì việc miễn nhiệm này còn cần phải có sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm