HĐND quận Thủ Đức bầu các chức danh chủ chốt của địa phương

Sáng 22-9, HĐND quận Thủ Đức, TP.HCM khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường).  

Tại Kỳ họp, Thường trực HĐND quận Thủ Đức đã trình HĐND xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận, các chức danh Uỷ viên UBND quận nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đại biểu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức... nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh: THANH TUYỀN.

HĐND quận Thủ Đức đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND quận đối với ông Nguyễn Thọ Truyền, nhiệm kỳ 2016, 2021 do chuyển công tác về làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

HĐND quận giới thiệu bà Phan Thị Kim Sinh, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận Thủ Đức giữ chức Chủ tịch HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bà Phan Thị Kim Sinh trúng cử Chủ tịch HĐND quận khoá IV, nhiệm kỳ 2016- 2021, với tỷ lệ số phiếu là 100%.

HĐND quận Thủ Đức đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đối với ông Đặng Nguyễn Thanh Minh do được điều động về làm Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

Thường trực HĐND quận Thủ Đức cũng đã giới thiệu ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận uỷ quận Thủ Đức giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Các đại biểu đã bầu ông Trương Trung Kiên giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016- 2021, với tỷ lệ số phiếu đạt 100%. 

Ông Trương Trung Kiên sinh ngày 5-5 1974, quê Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị. Trước khi được điều động đến nhận công tác tại HĐND TP.HCM và được bầu làm Trưởng ban Đô thị HĐND TP, ông Trương Trung Kiên là Phó Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM.

Trước đó, ngày 16-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quyết định chỉ định ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Trương Trung Kiên bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến thế hệ lãnh đạo đi trước của quận vì đã nỗ lực phấn đấu hết sức để xây dựng quận Thủ Đức đạt được thành quả như ngày hôm nay.

Ông cũng đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn chân thành khi được HĐND quận, lãnh đạo quận tin tưởng giao cho ông trọng trách này.

Ông Trương Trung Kiên, tân Chủ tịch UBND quận Thủ Đức . ẢNH: THANH TUYỀN. 

Ông cho là sắp tới sẽ đối mặt với nhiều thử thách nhưng bản thân ông sẽ nỗ lực hết sức để học hỏi, lắng nghe sự hướng dẫn, chỉ bảo của các thế hệ lãnh đạo đi trước; nỗ lực thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của quận, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân.

Tại kỳ họp, HĐND quận cũng đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Trần Văn Dũng với lý do nghỉ việc theo nguyện vọng.

Ngay sau đó, Thường trực HĐND quận cũng đã giới thiệu ông Lâm Quốc Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, làm Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Các đại biểu đã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016- 2021, với tỷ lệ số phiếu đạt 100%.

Tiếp đó, HĐND quận cũng thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND quận đối với ông Nguyễn Nam Hải, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận.

Các đại biểu HĐND sau đó cũng đã bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND quận đối với ông Lưu Trọng Nghĩa, hiện là Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.