Hồ ở kênh Ba Bò có thể bốc mùi hôi trong 2 tháng

Ngày 25-9, ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM (đơn vị xây dựng và vận hành công trình cải tạo kênh Ba Bò), cho hay.

Theo ông Đam, việc vận hành hệ thống hồ sinh học ở công trình cải tạo kênh Ba Bò có chậm hơn tiến độ do phát sinh một số khó khăn. Thời gian gần đây nguồn nước từ hướng Bình Dương chảy về có quá nhiều rác. Rác cuốn vào cánh quạt máy bơm nên việc bơm nước lên các hồ gặp trở ngại.

Liên quan đến công tác vận hành hệ thống hồ sinh học ở công trình cải tạo kênh Ba Bò, Trung tâm chống ngập (chủ đầu tư dự án) cho biết trong giai đoạn đầu vận hành có thể phát tán mùi hôi do sử dụng công nghệ hồ sinh học với vi sinh vật hiếu khí để xử lý nước thải sinh hoạt.

“Theo kinh nghiệm vận hành nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ tương tự thì trong khoảng hai tháng đầu vận hành thường xuất hiện bọt trắng và mùi hôi trong khu vực xử lý. Nguyên nhân là do sự thích nghi và tốc độ phát triển của vi sinh vật còn chậm với môi trường nước thải chưa ổn định. Sau khi vận hành ổn định thì bọt trắng và mùi hôi sẽ giảm dần” - Trung tâm chống ngập giải thích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm