Hoãn xử phúc thẩm vụ tham ô tại công ty Vifon

Ảnh các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Tuy nhiên ngay phần thủ tục, sau khi hội ý HĐXX quyết định tạm hoãn vì vắng mặt bị cáo Nguyễn Bi, nguyên Tổng Giám đốc công ty Vifon (đang nằm viện) và luật sư của bị cáo này. Trước đó, các luật sư và đại diện VKS cùng có ý kiến cần có mặt bị cáo Bi để phiên tòa xét xử được công bằng vơí các bị cáo.

Theo hồ sơ, từ năm 2002-2006, lợi dụng việc cổ phần hóa của Công ty Vifon, nhóm cán bộ là lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ của công ty đã thực hiện hàng loạt phiếu chi thưởng sai và chuyển tiền từ vốn nhà nước sang vốn huy động hòng chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước lên tới 18,2 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm tháng 11-2013, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Vifon) bảy năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 15 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng cộng hình phạt là 22 năm tù giam.

Bị cáo Bi phải bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng cho Vifon. Bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng giám đốc Vifon) 25 năm tù về tội tham ô tài sản và 15 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm…, tổng cộng hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Huyền phải trả cho Bộ Công thương số tiền hơn 9,8 tỉ đồng và 1,3 tỉ đồng cho Vifon. Ba bị cáo khác (nguyên Kế toán trưởng, nguyên Kế toán thanh toán, nguyên Thủ quỹ Vifon) mức án từ bảy đến tám năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo làm đơn kháng cáo bản án. Bị cáo Huyền kháng cáo kêu oan vì cho rằng không phạm tội tham ô tài sản. Cạnh đó đại diện Bộ Công thương đều từ chối là “nguyên đơn dân sự”, là bị hại trong vụ án này.

Hoàng Yến

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm