Hoãn xử vụ cướp sòng bạc của các “thiếu gia”

Liên quan đến vụ án này có một số “thiếu gia” là con quan chức địa phương. Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử, trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại tòa.
 
7 bị cáo bị truy tố gồm: Đỗ Phan Tuấn Anh (22 tuổi), Trương An Hòa (20 tuổi), Trần Quốc Việt (19 tuổi), Lưu Nguyễn Như Quang (22 tuổi), Phạm Duy Khang (22 tuổi), Hà Phan Tiến Thành (18 tuổi, cùng trú tại TP Nha Trang) và Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, ngụ ở huyện Vạn Ninh).      
 
Theo cáo trạng, do Anh và Quang bị thua nhiều tiền vì đánh bài cùng với nhóm của Lê Phan Tấn Phát, Lê Phan Tấn Nhựt, để gỡ lại tiền, Quang và Anh đến gặp Khang nhờ tìm người biết đánh bài bịp đến chơi nhưng Khang không đồng ý mà bàn với Anh và Quang cướp sòng bạc. Khang rủ thêm Hòa, Việt, Huy, Thành và Thiên (chưa xác định).
 
Khoảng 15 giờ ngày 31-1-2011, Anh và Quang đánh bạc với 19 người khác (có một số là con của quan chức tại địa phương) rồi báo cho Khang biết địa điểm đánh bạc tại phòng 901 khách sạn Ngọc Sang 2 (đường Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang).
 
Đến khách sạn Ngọc Sang 2, Khang đứng ngoài coi xe còn Huy, Thành, Việt, Hòa và Thiện sử dụng mã tấu, ba trắc, roi điện xông vào, khống chế, trói các con bạc, lấy đi 54 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng tây, 1 lắc vàng tây… với tổng trị giá 126 triệu đồng.
 
Đối với Thiên hiện chưa xác định nên xem xét xử lý sau.
 
Những người tổ chức và tham gia đánh bạc hiện cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang tiến hành điều tra, làm rõ để đưa ra xử lý trong vụ án khác.
       
Theo Hoàng Phúc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm