Hoãn xử vụ “quy tội cướp” vì luật sư chưa được đọc hồ sơ

Sáng 28-4, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã hoãn xử vụ Trần Văn Uống và Khưu Khánh Sỹ bị cáo buộc dùng phương tiện nguy hiểm để chặn đường cướp xe (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trên nhiều số báo). 

Lý do hoãn xử là vì luật sư Lê Công Toàn - người bào chữa cho bị cáo Sỹ có đơn xin hoãn vì chưa được tiếp cận hồ sơ.

“Nhiều lần tôi đến tòa xin được nghiên cứu hồ sơ mà vẫn chưa được phép do chưa có hồ sơ. Cuối cùng, tôi được tòa hẹn vào chiều thứ Sáu 25-4 nhưng khi tôi đến thì các luật sư khác đang nghiên cứu hồ sơ và cũng đã hết giờ làm việc” - luật sư Toàn nêu trong đơn xin hoãn phiên tòa.

Chiều 28-4, TAND TP.HCM cũng đã quyết định dời ngày xử phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của anh Đỗ Minh Tâm (xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh) đến chiều 5-5. Trước đó, ngày 7-2, TAND huyện Củ Chi đã phạt Tâm chín tháng tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh vụ này trong bài “Chậm trả tiền củi, bị kết tội đến cùng”).

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm