Học sinh "chém người để mua vui"

Tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại gần 180 triệu đồng.

Hàng ngàn người theo dõi phiên tòa rất bất bình khi bốn thiếu niên, trong đó có ba học sinh, vẫn tỏ ra vô cảm sau khi vô cớ hành hung người khác.

Theo hồ sơ, tối 12-8-2011, trong khi nhậu, cả nhóm rủ nhau đi tìm người để đánh nhau. Sau đó, bốn bị cáo hung hãn dùng đá, nhị khúc tấn công, lao vào đạp bất cứ ai chúng gặp trên đường. Người đi đường bị thương chưa kịp kêu la thì lại bị hành hung tiếp, gây náo loạn cả khu vực. Kết quả, một người bị hành hung rồi chết sau đó, hai người bị thương nặng. Vụ án gây phẫn nộ dư luận địa phương trong một thời gian dài, gần 20 ngày sau cơ quan công an mới bắt được các hung thủ trên.

Một thành viên HĐXX cho rằng các bị cáo đều nhận thức rất rõ hành vi tấn công người khác là rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của họ nhưng vẫn thực hiện và thực hiện rất nhiều lần với mục đích xâm hại bằng được thân thể của họ. Sau khi tấn công, các bị cáo không quan tâm đến hậu quả do mình gây ra như thế nào mà thản nhiên tiếp tục đi tìm mục tiêu khác để gây án và rất vô cảm với sinh mạng con người.

Công tố viên khẳng định các bị cáo xem việc tấn công những người đi đường và gây thương tích đối với họ là trò vui nên thực hiện rất tích cực. Hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, manh động, bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác.

Những người tham dự phiên tòa đã đau lòng khi thấy em Nguyễn Minh Định, một nạn nhân của các vụ vô cớ tấn công, phải bỏ dở con đường học hành với khuôn mặt đầy thương tích, chấn thương sọ não, vỡ hết cả quai hàm...

Sau khi tòa tuyên án, phần lớn các gia đình người bị hại đều không đồng tình vì cho rằng mức án quá nhẹ và cho biết sẽ kháng cáo.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm