Học sinh lớp 4 tử vong trên sông khi dùng chậu thau tập bơi

Theo ông Hồ Đức Chi, xóm trưởng xóm 4 (xã Quỳnh Vinh), cho biết sáng  sớm 11-6, Quỳnh cùng nhóm bạn mang chậu thau ra sông Hoàng Mai tắm mát. Trong lúc tắm, đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, hai người bạn biết bơi đã bơi qua sông Hoàng Mai. Em Quỳnh dùng chậu thau thay cho phao để vừa tập bơi, vừa bơi qua sông. Tuy nhiên, khi Quỳnh bơi ra đến giữa sông, do nước chảy xiết, chiếc chậu thau lật úp khiến em bị đuối nước.

Lúc này những người bạn của em Quỳnh kêu cứu. Ông Nguyễn Văn Trông (ở xóm 4, xã Quỳnh Vinh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền chạy ra, lao xuống sông tìm cứu em Quỳnh. Tuy nhiên, do sông sâu, nước chảy xiết, công tác cứu nạn gặp khó khăn. Sau chừng 30 phút mọi người mới mò, tìm vớt được thi thể em Quỳnh. Em Quỳnh là con thứ hai trong gia đình có ba anh em.

Chiều 11-6, ông Vũ Lê Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh và các thầy cô giáo, các bạn học sinh đến thăm viếng, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Quỳnh.

Trước đó, chiều 3-6, trên sông Nông Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước, em Đinh Tuấn Anh (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) tử vong khi cùng nhóm bạn ra sông tắm mát.

Như vậy, từ ngày 23-5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có tới 10 học sinh chết đuối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm