Hôm nay xử trùm lừa nhà đất Đỗ Thị Luận

Ngoài 25 nạn nhân mà bị cáo đã lừa đảo, tòa triệu tập thêm hơn 150 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cộng với 10 luật sư bào chữa cho bị cáo và bảo vệ cho bị hại, phiên xử có gần 200 người tham gia. Chủ tọa phiên xử là Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Bị cáo Luận bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS, có mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Cụ thể, từ tháng 4-2011 đến tháng 10-2011, Luận đã lừa 25 người, chiếm đoạt 18,7 tỉ đồng. Điển hình như vụ lừa anh Trần Hà, chị Nguyễn Thị Tường Vi và anh Cao Hùng Tuấn chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng. Trước đó, bà Luận mua nhà và đất tọa lạc ở số 1 đường HT 11 (phường Hiệp Thành, quận 12) bằng giấy tay với giá 2,6 tỉ đồng. Sau đó, Luận chuyển nhượng cho ông Phan Ngọc Tân với giá hơn 2,6 tỉ đồng. Trong thời gian ông Tân làm thủ tục sang tên, bà Luận chia khu nhà, đất này làm nhiều lô nhỏ rồi làm hợp đồng mua bán giấy tay cho anh Hà, chị Vi và anh Tuấn để chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng. Sau đó thấy dễ ăn, bà Luận tiếp tục các phi vụ lừa tương tự khác.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm