Quảng Nam:

Hơn 60.000 căn nhà bị ngập, thiệt hại 1.000 tỷ đồng vì thiên tai

Theo đó, trong năm 2013, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi 5 cơn bão kèm theo mưa lớn. Hậu quả của mưa bão đã làm 17 người chết, 230 người bị thương.

Chưa hết, bão lũ đã làm 281 nhà bị sập hoàn toàn; 31.496 nhà hư hỏng và 60.243 ngôi nhà bị ngập chìm trong lũ lụt. Trong đó, thiên tai gây thiệt hại lớn nhất đến các lĩnh vực như: nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện… Tổng thiệt hại lên đến 1.000 tỷ đồng. Một thiệt hại quá nặng nề đối với một tỉnh nghèo và quanh năm gánh chịu thiên tai như Quảng Nam.

Hội nghị cũng dự báo, năm 2014 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khoảng 10 đến 12 cơn, trong đó 4 - 5 cơn sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Riêng Quảng Nam sẽ hứng chịu 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện 5 - 6 đợt mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng.

Mưa lũ nhấn chìm nhiều nhà dân ở Quảng Nam trong năm 2013. LÊ PHI. 

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ban ngành, UBND các huyện, TP, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện thành lập, củng cố và kiện toàn Ban chỉ huy PCLB&TKCN. Ngoài ra, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phòng chống thiên tai để chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão đang cận kề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm