Họp khẩn vụ tàu gần 9.000 tấn sắp chìm trên vùng biển Hà Tĩnh

Tin từ Cục Hàng hải Việt Nam cho biết đơn vị này vừa họp khẩn cùng các cơ quan liên quan để giải quyết, khắc phục sự cố tai nạn chìm tàu Nordana Sophie, mang cờ quốc tịch Thái Lan xảy ra trên vùng biển Hà Tĩnh.

Qua đó, các đơn vị thống nhất huy động lực lượng vận chuyển dụng cụ, thiết bị, ứng trực kịp thời tiến hành thu gom, xử lý dầu tràn phát sinh tại khu vực bờ biển và khu vực lân cận (nếu có).

Hiện trường tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2, trọng tải 8.976 tấn bị thủng buồng máy, nước tràn vào và bị nghiêng khoảng 25 độ.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan sẽ tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, yêu cầu đại diện chủ tàu, thuyền trưởng xác nhận số lượng dầu trên tàu, các nội dung công việc khắc phục, bao gồm chi trả toàn bộ các chi phí liên quan (nếu có) trong việc xử lý ứng cứu sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.

Đối với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Cục Hàng hải yêu cầu lập tổ điều tra tai nạn hàng hải theo quy định.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 28-11, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu Nordana Sophie, số hiệu HSCP2, trọng tải 8.976 tấn bị thủng buồng máy, nước tràn vào và bị nghiêng khoảng 25 độ, có nguy cơ bị chìm.

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh điều động các tàu Sơn Dương 1501, Sơn Dương 1502, Thiên Tài 86 đến hiện trường thực hiện cứu nạn. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, tất cả 18 thuyền viên của tàu đã được cứu hộ và đưa vào bờ an toàn.

Được biết tàu Nordana Sophie rời cảng từ Hong Kong đến cảng Sơn Dương để lấy hàng thì gặp sự cố trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm