Hợp long cầu có trụ cao nhất Việt Nam

Một trong những nhà thầu lớn nhất tham gia xây dựng công trình này là Công ty xây dựng 99 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng), tiền thân là Trung đoàn 99 Anh hùng, đơn vị chủ công xây dựng cầu trên đường Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ.

Hợp long cầu có trụ cao nhất Việt Nam ảnh 1

Cầu Pá Uôn trong ngày hợp long. Ảnh: Anh Tôn/TTXVN

Cầu Pá Uôn nằm trên quốc lộ 279, cách thành phố Sơn La khoảng 70 km về phía thượng lưu sông Đà. Cầu có chiều dài 918 mét, rộng 9 mét. Cầu gồm 2 mố và 11 trụ, xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng đầu tư dự án gần 740 tỷ đồng, do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Công ty xây dựng 99 đảm nhận thực hiện gói thầu số 1 bao gồm xây dựng 6 nhịp và 2 mố cầu với tổng giá trị hợp đồng hơn 100 tỷ đồng. Các phần việc còn lại do các nhà thầu của Bộ Giao thông vận tải thực hiện.

Công trình hoàn thành sẽ tạo ra một tuyến kết nối gần nhất giữa hai tỉnh Lai Châu và Sơn La, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội củng cố  quốc phòng- an ninh khu vực Tây Bắc Tổ quốc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 7-2010, kịp thời phục vụ các hộ tái định cư thủy điện Sơn La.

Theo Trường Sơn (QĐND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm