HTX xe buýt hốt hoảng với lệnh thu hồi 100 tỉ đồng

Các đơn vị này cho hay vừa nhận được thông báo từ nay đến tháng 10-2015, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (trung tâm xe buýt, thuộc Sở GTVT) sẽ truy thu 100 tỉ đồng đối với 12 doanh nghiệp và HTX xe buýt được trợ giá. Nguyên do trong sáu tháng đầu năm 2013, mức lương tối thiểu vùng 2.350.000 đồng/tháng được áp dụng để tính tiền trợ giá xe buýt nhưng từ tháng 7-2013 chỉ áp mức 2 triệu đồng/tháng. Từ đây phát sinh khoản tiền chi “lố” 100 tỉ đồng nên phải thu hồi.

Tuy nhiên, các đơn vị xe buýt cho hay: Trong năm 2013, trung tâm xe buýt cũng đã thông báo yêu cầu thu hồi nhưng sau đó Sở GTVT và UBND TP thông báo không truy thu lại phần chênh lệch về trợ giá tiền lương đã cấp phát. Ngoài ra, các đơn vị xe buýt đã quyết toán xong tiền trợ giá của năm 2013 và khoản tiền chênh lệch này đã chi hết cho người lao động. Chính vì vậy, các HTX không thể thu hồi hoặc yêu cầu người lao động trả lại tiền đã nhận từ năm 2013. Thêm nữa từ đầu năm 2013, người lao động và các doanh nghiệp, HTX xe buýt phải nộp BHXH với mức tối thiểu là 2.350.000 đồng/người nên việc thu hồi sẽ gây ra hoang mang, bức xúc cho người lao động.

K.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm