Hương Khê chìm trong nước lũ

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, huyện miền núi Hương Khê có mưa rất to và là địa bàn bị ngập nặng nhất.

Lũ đang chia cắt các con đường ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Ảnh: HH

Lãnh đạo UBND huyện Hương Khê cho biết hiện tất cả xã trên địa bàn huyện Hương Khê đều bị ngập nặng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Ông Lê Quang Vinh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, cho biết các xã Phương Mỹ, Hòa Hải, Hương Thủy, Hương Giang, Gia Phố, Lộc Yên, Hương Đô đã bị cô lập. Lãnh đạo huyện đã về các địa phương bị nặng để chỉ đạo công tác phòng, chống bão lụt và lên phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm.

Nước nhấn chìm quốc lộ 1A (đoạn qua Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ảnh: NL

Trong đêm 14-10, thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình) bất ngờ xả lũ khiến nước ở hạ nguồn dâng lên nhanh. Nhiều nhà dân đang ngập chìm trong nước. Người dân phải hối hả chạy lũ trong đêm, di chuyển đồ đạc lên mái nhà. Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, cho biết hiện trên địa bàn huyện có tám xã bị cô lập hoàn toàn gồm: Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Phương Mỹ, Phương Điền, Hòa Hải, Hương Thủy và Hương Giang.

Người dân huyện Hương Khê phải chạy lũ trong đêm. Ảnh: HH

Con đường 15 từ TP Hà Tĩnh lên huyện Hương Khê đã bị chia cắt, ngập chìm trong nước.

Ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết hiện trên địa bàn đã ngớt mưa và chưa ngập sâu. Còn ông Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, cũng cho biết trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa lớn bị ngập nặng, còn địa bàn huyện Vũ Quang không bị ngập sâu.

Tại TP Vinh nhiều tuyến đường đang chìm trong nước, một số hộ dân ở phường Bến Thủy nước vào nhà ngập sâu khoảng 20 cm.

Nhà dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập sâu. Ảnh: HH

Người dân huyện Hương Khê mang thuyền vào nhà di chuyển đồ đạc. Ảnh: HH

Sáng nay, nhiều tuyến đường ở TP Vinh bị ngập nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm