Hủy án tử hình vì vi phạm tố tụng

Theo hồ sơ, nghi ngờ Minh trộm xe xích lô và tiền, Thanh nảy sinh ý định trả thù. Giữa tháng 12-2008, Thanh đến quán cà phê đầu hẻm ở đường Lạc Long Quân, quận 11 (TP.HCM) chờ Minh. Khi ngồi uống cà phê, Thanh lén lấy trộm của chị bán bánh ướt gần đó một con dao Thái Lan. Lát sau, Minh đến quán ngồi chung, Thanh liền lấy dao đâm Minh khiến nạn nhân chết vì bị thủng tim và phổi.

Xử sơ thẩm ngày 29-9, TAND TP.HCM phạt Thanh tử hình về tội giết người với tình tiết tăng nặng mang tính côn đồ. Sau đó Thanh kháng cáo xin giảm mức hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, công tố viên nhận xét cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng do trong biên bản nghị án, HĐXX sơ thẩm năm người nhưng tỉ lệ biểu quyết lại là 3/3. Biên bản nghị án cũng không ghi mức hình phạt cụ thể. Tòa phúc thẩm đồng tình và đã hủy bản án, giao về cấp sơ thẩm xét xử lại. Đồng thời, tòa cũng nhắc nhở cấp sơ thẩm là nhân thân bị cáo xấu nhưng trong phần lý lịch của bản án lại không hề đề cập.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm