Huy động tổng lực khôi phục hệ thống điện

Tối 4-11, tại Phú Yên, Tổng Công ty Điện lực miền Trung chủ trì cuộc họp khẩn với Công ty Điện lực Phú Yên để triển khai các biện pháp cấp bách khôi phục hệ thống cấp điện tại tỉnh này do bão số 12 tàn phá.

Bão số 12 làm hệ thống điện tại TP Tuy Hòa hư hỏng nặng. Ảnh: HỒNG HOA

Theo Công ty Điện lực Phú Yên, bão số 12 đã làm mất điện toàn tỉnh. Thống kê ban đầu cho thấy bão đã làm gãy đổ hơn 120 trụ điện, 60 cột điện bị nghiêng, sạt lở, 1.800 m đường dây bị hỏng, khiến hơn 270.000 khách hàng bị mất điện.

Tại TP Tuy Hòa, đường dây chính cấp điện cho khối các cơ quan của tỉnh Phú Yên dọc đường Trần Phú bị ngã đổ. Toàn bộ lưới điện 22 kV ở huyện Đông Hòa bị cô lập. Ngoài ra, 20 trụ điện của đường dây 22kV 476/E22 dọc quốc lộ 1 bị ngã đổ, gây tắc nghẽn giao thông.

Bão đánh gãy, ngã đổ nhiều trụ điện, trạm biến áp ở Phú Yên. Ảnh: HỒNG HOA

Sau khi bão tan, Công ty Điện lực Phú Yên đã huy động tổng lực khắc phục hư hỏng. Tuy nhiên, do hệ thống bị hư hỏng quá nhiều, thời tiết còn xấu nên đến cuối giờ chiều 4-11 chỉ mới cấp điện trở lại tại một số khu vực ở TP Tuy Hòa, trung tâm thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Hiện phần lớn địa phương ở Phú Yên vẫn chưa có điện trở lại.

Công nhân Công ty Điện lực Phú Yên khắc phục hệ thống điện bị bão đánh hỏng. Ảnh: HỒNG HOA

Trước tình hình trên, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư thiết bị từ một số công ty điện lực ở miền Trung tăng cường hỗ trợ Công ty Điện lực Phú Yên khắc phục lưới điện để sớm cấp điện trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm