Kẻ giết người che kín khẩu trang khi đi gây án

Ngày 13/2, Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự (PC45, công an Hà Nội) quyết định khởi tố bị can Triệu Duyên Cường (18 tuổi, ở Kim Bôi, Hòa Bình) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Chiếc xe Dream là tang vật vụ án.
Chiếc xe Dream là tang vật vụ án.

Một cán bộ đánh giá, đây là án nổi cộm dịp giáp Tết gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra vì thời điểm xảy ra tại nơi vắng vẻ, trời tối. Khi đi gây án, Triệu Duyên Cường bịt khẩu trang kín phòng người khác nhận dạng. Để truy bắt hung thủ, nhiều trinh sát phải bỏ ăn Tết với gia đình.

Nhà chức trách cũng cảnh báo những người làm nghề lái xe ôm cần đề phòng với những khách thuê xe có biểu hiện khả nghi. Hạn chế chở khách đường dài vào buổi tối.

Trước đó, chiều ngày 18/1, do cần tiền tiêu dịp Tết, Triệu Duyên Cường chuẩn bị sẵn dao để trong túi vải rồi tới khu vực bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội). Tại đây, Cường gặp lái xe ôm Nông Văn Cường (55 tuổi, ở thôn Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) rồi thuê ông này chở về thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Đến địa chỉ trên, Triệu Duyên Cường tiếp tục yêu cầu lái xe ôm đưa vào đoạn đường bê tông thuộc khu vực cánh đồng Cò.

Ở đoạn đường đất lầy lội, không người qua lại, hung thủ bất ngờ lấy dao nhọn gí vào cổ lái xe ôm. Khi nạn nhân đẩy tay về phía trước, hung thủ giật mạnh dao làm đứt cuống họng người đàn ông 55 tuổi.

Phát hiện ông Nông Văn Cường đã chết, kẻ giết người ném xác nạn nhân xuống mương nước. Hung thủ lấy điện thoại cùng xe máy của nạn nhân mang bán để cùng bạn gái chi tiêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm