Kết luận ban đầu vụ trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine

Chiều 7-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết đã có kết luận ban đầu về vụ việc bé Ni Ê Hồ Mộc Tiên (4,5 tháng tuổi, quê Đắk Lắk, trú tại Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem được ba giờ đồng hồ.

Kết luận bước đầu cho biết quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine Quinvaxem tuyệt đối đúng quy định. Quy trình triển khai tiêm chủng bảo đảm tuyệt đối đúng quy trình an toàn trong tiêm chủng. Trường hợp bé tử vong nghĩ nhiều đến phản ứng, phản vệ trên cơ địa mẫn cảm.

Theo ông Hải, đó là ba kết luận ban đầu của hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Đồng Nai trong cuộc họp đánh giá nguyên nhân gây ra cái chết của bé Tiên diễn ra chiều nay do ông chủ trì. Ông Hải cho biết thêm để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong thì phải chờ thêm kết quả từ cơ quan pháp y.

Trước đó, ngày 6-3, bé Tiên được mẹ đưa đến Trạm Y tế xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) để tiêm vaccine Quinvaxem. Sau đó, bé Tiên được đưa về nhà, vẫn ăn, bú bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé đột nhiên tím tái, khóc thét.

Bé được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Vĩnh Cửu rồi chuyển lên BV Nhi đồng Đồng Nai nhưng không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm