TP HỒ CHÍ MINH:

Kẹt xe hơn 3 giờ tại Xa lộ Hà Nội

Theo nhiều tài xế xe tải, từ sáng 9/4/2011, ngay đầu cầu nhánh biên bên phải của cầu Rạch Chiếc đã được các đơn vị thi công rào chắn một nửa đường để tiến hành sửa chữa một hố ga bị hư. Vì vậy, các phương tiện lưu thông, nhất là xe tải, ôtô di chuyển theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai bị ùn ứ lại, gây tình trạng kẹt xe.

Tình trạng kẹt xe còn kéo qua cả tuyến đường Liên tỉnh lộ 25B, khiến tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái cũng bị kẹt cứng.

Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Rạch Chiếc, cho biết: Do lượng xe, nhất là xe tải, container trên Xa lộ Hà Nội rất đông cùng nút thắt cổ chai do đang thi công cầu Rạch Chiếc mới nên đoạn đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Việc tiến hành sửa chữa hố ga tại đầu cầu biên Rạch Chiếc phải mất gần một ngày mới xong, các thanh chắn bê tông còn phải duy trì trong nhiều ngày nữa nên khả năng kẹt xe sẽ còn tiếp diễn.

Theo Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm