Khắc phục xong vết nứt gãy gần đập thủy điện Bản Vẽ

Vết nứt dài hơn 30 m, cách thân đập phía thượng lưu chừng 100 m, uy hiếp thân đập, cửa nhận nước.

Rất may hiện ở miền tây Nghệ An đang là mùa khô nên khi xuất hiện vết nứt gãy chưa xảy ra sạt, trượt đất, chưa ảnh hưởng đến phát điện của nhà máy. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ thuộc diện lớn nhất khu vực bắc miền Trung với công suất 320 MW, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỉ đồng, được khởi công năm 2004, chính thức hòa vào lưới điện quốc gia vào năm 2010.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm