Khách sạn ở Đà Nẵng thuê container về chống bão số 9

Chiều 27-10, Đà Nẵng bắt đầu có gió mạnh, trời u ám. Các bãi biển bắt đầu có sóng lớn. Người dân Đà Nẵng gấp rút di chuyển về nhà thu dọn tài sản, bảo vệ nhà cửa trước khi cơn bão số 9 đổ bộ.

Đến 16 giờ 30, các cửa hàng, khách sạn trên đường: Lê Duẩn, Bạch Đằng,…cửa đóng then cài rất cẩn thận. Các chủ cửa hàng tiến hành chằng chống bằng những cọc gỗ, thanh sắt. Nhiều khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) thuê cả container để chắn gió, gia cố cửa ra vào bằng các đóng ván gỗ, dùng vật dụng chèn trước cửa nhà để tạo độ kiên cố trước gió bão.

Hì hục vác từng cọc gỗ chắn trước cửa hàng, ông Lê Đình Hào (quận Hải Châu) cảm thấy lo lắng vì Đà Nẵng đứng trước nguy cơ phải đón cơn bão được đánh giá là vô cùng nguy hiểm.

“Tôi đã kịp di dời tài sản trong cửa hàng đi nơi khác, bây giờ chằng chống thế này chỉ mong giảm thiểu được thiệt hại do bão gây ra. Còn nếu bão lớn quá thì đành chịu thôi”, ông Hào lo lắng.

Càng về chiều gió càng lớn, lực lượng chức năng vẫn túc trực để hỗ trợ người dân. Hàng chục nhóm xe cắt tỉa cây xanh vẫn tỏa đi nhiều tuyến đường để cắt tỉa cành cây, chuẩn bị chống bão.

Dưới đây là một số hình ảnh do PLO ghi nhận:

Người dân dùng dây thép buộc cửa, chằng chống lối ra vào bằng những thanh gỗ, thanh sắt.

Một chủ khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng thuê container để chắn gió bão số 9.

Nhiều cơ sở kinh doanh gia cố cửa kính bằng các ván gỗ, tạo độ chắc chắn trước bão.

Ông Hoàng nhà ở quận Sơn Trà cùng vợ chạy xe máy đi mua tre về chằng chống nhà cửa.

Nhóm xe của các đơn vị cây xanh khẩn trương cắt tỉa cây ở nhiều tuyến đường trong TP tránh bão quật ngã.

Công an hỗ trợ ngư dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) di chuyển tàu, thuyền.

Bão số 9 có thể là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Hiện biển Đà Nẵng đã xuất hiện sóng rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm