Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X

Ngày 22-10, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Về dự đại hội có 348 đại biểu đại diện cho hơn 54.000 đảng viên trên toàn tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự và chỉ đạo đại hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: N.NAM

Trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho biết một trong những phương hướng phát triển mà Đảng bộ tỉnh này đặt ra là hình thành hệ thống đô thị phù hợp, phát triển bền vững.

Đến năm 2020, TP Cao Lãnh trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo của tỉnh. TP Sa Đéc tập trung phát triển ngành hoa kiểng, trọng điểm du lịch. Thị xã Hồng Ngự trở thành điểm tựa phát triển kinh tế biên giới. Phát triển thị trấn Tràm Chim theo hướng đô thị du lịch gắn kết với Khu du lịch Tràm Chim, xây dựng trung tâm xã Thường Thới Tiền, hình thành thị trấn huyện lỵ của huyện Hồng Ngự.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: N.NAM

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đồng Tháp đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cạnh đó, bà Ngân cũng cho rằng Đồng Tháp còn một số khó khăn, hạn chế cần nhìn nhận để khắc phục như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh tỉnh; mức sống người dân còn thấp hơn bình quân chung cả nước; nông sản, hàng hóa chưa có sức cạnh tranh cao; du lịch chưa được khai thác hiệu quả; số lượng cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật còn nhiều, trong đó có một số trường hợp là cấp ủy viên tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp huyện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước phải xử lý kỷ luật.

Từ đó bà Ngân đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tạo sức bật cho Đồng Tháp trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng phát triển trong thời gian tới, bà Ngân đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến thủy sản, lúa gạo, thức ăn chăn nuôi, giày da. Khai thác tiềm năng du lịch, tập trung phát triển du lịch sinh thái và tạo nét riêng mà chỉ Đồng Tháp mới có, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận các vấn đề trong báo cáo chính trị và tham luận của các ngành, địa phương.

Ngày 23-10, đại hội tiếp tục thảo luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Buổi sáng 24-10, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và bế mạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm