Khai trương bộ phận kiểm tra xe cơ giới ở KCN Hiệp Phước

TTXVN dẫn lời ông Lý Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước, cho biết đây là bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng của ngành đăng kiểm trong lĩnh vực xe cơ giới. Theo ông, việc thành lập bộ phận đăng kiểm tra chất lượng xe cơ giới tại SPCT sẽ giúp doanh nghiệp, cảng và khu vực lân cận tăng hiệu quả kinh doanh...

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm, Phó Tổng Giám đốc cảng SPCT, cho biết thêm để trở thành cảng nhập khẩu xe hơi lớn nhất Việt Nam, đáp ứng lượng xe nhập khẩu tăng cao không chỉ từ Đông Nam Á, châu Âu, Mỹ mà còn từ khu vực phía Bắc (Vĩnh Phú, Ninh Bình), SPCT sẽ tăng diện tích thêm 10 ha để đáp ứng nhu cầu chứa xe, đồng thời xây thêm cầu cảng chuyên dùng. Trong năm 2015, ước tính SPCT sẽ nhập khoảng 18.000-20.000 xe; đến năm 2018 SPCT phấn đấu nhập khẩu khoảng 40.000-60.000 xe.

TA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm