Kháng nghị phạt tù nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Phú Yên

Trước đó, bị cáo Ngọ được TAND tỉnh Phú Yên tuyên miễn hình phạt.

Theo hồ sơ, năm 2007, tỉnh Phú Yên bán ba căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho một ngân hàng. Hội đồng bán nhà không thống nhất hỗ trợ tiền sử dụng đất đều cho các hộ sống trong ba căn nhà mà xét hỗ trợ từng trường hợp. Tuy nhiên, ông Ngọ và Lê Văn Lợi (phó phòng Quản lý công sản vật giá, Sở Tài chính) đã quyết định trình UBND tỉnh tăng mức hỗ trợ tiền sử dụng đất từ 504 triệu đồng lên 837 triệu đồng cho các hộ dân. Đồng thời, ông Ngọ được giao chủ trì định giá bán ba ngôi nhà với giá hơn 4 tỉ đồng. Tuy nhiên, do giá quá thấp nên UBND tỉnh nâng lên hơn 8 tỉ đồng.

VKSND tỉnh Phú Yên cho rằng ông Ngọ đã làm sai nhiều quy định, gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng, gây bất bình, nghi ngờ trong nhân dân. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của ông Ngọ là nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm khắc nhưng lại được miễn hình phạt là không đúng.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm