Khánh thành Trung tâm xông hơi – giải độc cho nạn nhân da cam

Trung tâm được xây dựng trên tổng diện tích sử dụng gần 300 m2, gồm hai phòng xông hơi (cho nam và nữ), các phòng khám bệnh, xét nghiệm, quản trị chương trình, quản trị hồ sơ và phòng lưu trú.

Trung tâm khử độc tại Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng cho nạn nhân da cam. Ảnh: Lê Phi

 

Đại tá Nguyễn Hoàng Thanh, Giám đốc Trung tâm khử độc tố  Viện Quân y 103 cho biết, sau khi đưa vào hoạt động, Trung tâm sẽ sử dụng phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc đặc hiệu thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu…bằng phương pháp xông hơi cổ truyền Việt Nam kết hợp với việc uống Vitamin để thải các loại độc tố bên trong cơ thể người và cải thiện, tăng cường sức khỏe cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

LÊ HOÀNG.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm