Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Sự kiện có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tượng đài Mẹ VNAH tọa lạc trên núi Cấm (thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), được lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ có 11 con và cháu là liệt sĩ. Tượng đài được điêu khắc bằng chất liệu đá sa thạch với hình ảnh mẹ nhìn ra biển Đông, được Hội đồng Nghệ thuật chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận.

 
Tượng đài Mẹ VNAH trong ngày khánh thành. Ảnh: CÔNG THI

Toàn khối tượng đài có chiều cao 18,37 m, rộng 84,7 m, bề dày khối tượng chỗ lớn nhất là 24,3 m. Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm mẹ VNAH ghi danh hơn 50.000 mẹ VNAH. Phía trước tượng là công viên và chuỗi các công trình phụ trợ... Đây là khối tượng đài được cho là lớn nhất Đông Nam Á.

Cùng ngày, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ và gắn tên một số công trình trọng điểm của tỉnh.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm