Khóc ròng vì 60 tấn cá bị lũ cuốn trôi

Sáng 9-12, 40 lồng cá diêu hồng trên sông Bàn Thạch đoạn chảy qua phường An Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị đứt dây neo, cuốn theo dòng lũ.

Nhiều lồng cá bị hư hỏng nặng. Ảnh: TN

Cơn mưa kéo dài đêm qua kèm với gió giật mạnh khiến 40 lồng cá diêu hồng của anh Nguyễn Xuân Ngọc (41 tuổi, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) đứt dây neo, cuốn theo dòng lũ.

40 lồng cá mắc lại dưới gầm cầu Điện Biên Phủ. Ảnh: TN

Mặc dù anh Ngọc cùng người thân cố gắng cứu vãn nhưng do lũ lên nhanh, dòng nước chảy xiết đành phải bất lực, 40 lồng cá trôi xa hơn 1 km.

Cá trôi ra sông được người dân vớt lên thuyền. Ảnh: TN

Tới đoạn sông qua cầu Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ), số lồng này mắc vào chân cầu. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, một số lồng bị toác, cá lọt ra ngoài.

Người thân gia đình anh Ngọc cố gắng tìm vớt số cá tràn ra khỏi lồng. Ảnh: TN

Anh Ngọc cho hay bốn tháng trước, gia đình anh đổ vốn thả nuôi 80 lồng cá diêu hồng thu hoạch vụ Tết. Sáng nay, một nửa số lồng đã bị lũ cuốn trôi.

Gia đình anh Ngọc tiếp tục giữ 40 lồng cá còn lại. Ảnh: TN

“Hết rồi! 3 tỉ đồng trôi theo dòng lũ. Một số cá đã trôi ra sông, số còn lại không vớt được cũng chết hết”, anh Ngọc xót xa.

Theo anh Ngọc, gia đình đang cố gắng cứu 40 lồng còn lại. Nếu trời tiếp tục mưa lớn, nước lũ chảy xiết mang theo lục bình mắc vào lồng đẩy lưới dưới lồng lên sẽ thu hẹp môi trường sống của cá.

“Số cá này bị thiếu ôxy đang chết dần, nước cứ tiếp tục dâng số cá này sẽ chết sạch”, anh Ngọc nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm