Khởi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Theo thiết kế, đoạn đường sắt đi trên cao của tuyến metro số 1 bắt đầu từ phía bắc Công ty Ba Son, băng qua khu vực Văn Thánh, Tân Cảng rồi chạy dọc xa lộ Hà Nội đến ga cuối gần Suối Tiên. Chiều dài toàn tuyến là 17,1 km với 11 nhà ga nổi, tại các nhà ga đều có nơi gửi xe cho hành khách. Các nhà ga cũng được kết nối với những cầu vượt trên xa lộ Hà Nội để tạo thuận lợi cho hành khách. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2017 và đưa vào vận hành từ năm 2018.

Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP, tuyến metro số 1 là tuyến xương sống trong vận chuyển hành khách công cộng của TP, đáp ứng khoảng 526.000 khách/ngày. Thời gian đi từ đầu đến cuối tuyến là 25 phút, tương đương vận tốc 39 km/giờ. Tuyến sẽ hoạt động 20 giờ/ngày, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 5-6 phút.

H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm