Khởi tố 1 bị can trong vụ phá hơn trăm ha rừng

Hiện trường vụ phá rừng ở Tiên Lãnh. Ảnh HUY TRƯỜNG

Chiều 26-9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 25-9, Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Văn Bảy (trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) để điều tra, xử lý về hành vi phá rừng phòng hộ xã Tiên Lãnh trái phép.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17-8, Trạm Kiểm lâm Tiên Phước (Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Tiên Hiệp) phối hợp Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Tiên Lãnh.

Qua đó, lực lượng tuần tra phát hiện có 7 người đồng bào dân tộc Ka Dong, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang gieo hạt keo trên diện tích phá rừng trái phép tại khoảnh 5, Tiểu khu 556.

Nhiều gốc cây trong rừng phòng hộ bị "xóa sổ"

Sau đó, 7 người này khai đang làm thuê cho Phùng Văn Bảy. Qua điều tra, ông Bảy khai nhận đã chặt phá rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn (Khoảnh 5, Tiểu khu 556) với diện tích khoảng 2 ha. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị thiệt hại tại khu vực Dội Lớn (Khoảnh 5, 6, Tiểu Khu 556) là 4,965 ha.

Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin vụ, phá rừng nghiêm trọng đã  xảy ra tại địa bàn Quảng Nam trong thời gian gần đây với diện tích hơn trăm ha. Trong khu rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 556 và tiểu khu 557, hàng trăm cây lớn đã bị cưa thân và đốt cháy.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp liên quan và sẽ xử lý công khai, minh bạch để người dân đều biết. Thủ tướng sau khi biết thông tin cũng đã đề nghị UBND chỉ đạo điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm và báo cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm