Khởi tố nguyên chủ tịch xã sai phạm trong bồi thường tái định cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hải (56 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) và Nguyễn Hồng Đức (43 tuổi, công chức địa chính xã Nghi Phong) về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hải. Ảnh: CA

Đồng thời, công an khởi tố bị can Nguyễn Đức Kiên (38 tuôi, trú xóm 4, xã Nghi Phong) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ba bị can bị khởi tố do có sai phạm hàng trăm m2 đất ở tại khu tái định cư xã Nghi Phong- giải phóng để xây dựng đại lộ kết nối TP Vinh- thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Khu tái định cư ở xã Nghi Phong. 

Trước đó, từ tháng 6-2021, sau khi nhận được nhiều thông tin từ người dân phản ánh về các dấu hiệu sai phạm trong việc cấp đất tái định cư tại xã Nghi Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: CA.

Trong năm 2020, liên quan đến sai phạm xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn xã Nghi Phong, ông Hải - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm