Không cần thiết phải có sàn giao dịch bất động sản

Theo ông Nam, luật sửa đổi lần này không cần thiết phải quy định việc thực hiện các giao dịch, chuyển nhượng bất động sản thông qua sàn giao dịch. “Thực tế thời gian qua cho thấy chính các sàn giao dịch bất động sản góp phần nảy sinh ra “cò” nhà, đất lừa đảo khách hàng. Các sàn hoạt động không có cơ chế giám sát nên không thể ngăn ngừa được nạn cò mồi, lừa đảo trong các giao dịch” - Phó Chủ nhiệm Thân Đức Nam cho biết. Theo ông Nam, các chủ đầu tư hoàn toàn có thể quảng cáo, chào hàng, bán trực tiếp cho khách hàng mà vẫn đảm bảo công khai, minh bạch trong kinh doanh.

Ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu QH TP Đà Nẵng, lại góp ý cần đưa vào luật quy định nhà đầu tư xây dựng các căn hộ chung cư, nhà ở phải có trách nhiệm bảo hành 20-30 năm cho khách hàng. “Nếu không có quy định và ràng buộc cụ thể thì sau khi bán cho khách hàng nhà đầu tư sẽ bỏ chạy, gây khó khăn cho người dân” - ông Hoa nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm