Không có chuyện dỡ bỏ lệnh cưỡng chế tại cao ốc 8B Lê Trực

“Thành phố chỉ yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực thực hiện tháo dỡ phần công trình sai phạm theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội, chứ không có chuyện Hà Nội dỡ bỏ lệnh cưỡng chế đối với công trình trên”.

Cũng theo ông Huy, ngày 6-1, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Công ty CP may Lê Trực đề nghị cho phép điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ phá dỡ phần xây dựng sai phép tại 8B Lê Trực. Sau đó, ông Huy đã có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Công ty CP may Lê Trực khẩn trương tập trung phá dỡ phần công trình sai phạm tại 8B Lê Trực.

Trước đó, ngày 5-1, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản đốc thúc UBND quận Ba Đình khẩn trương lên phương án, thực hiện việc cưỡng chế phần xây dựng sai phép đối với cao ốc 8B Lê Trực với lý do tiến độ tự tháo dỡ phần sai phép của công trình quá chậm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.