Không để phát sinh cơ sở nuôi chim yến

Theo Sở NN&PTNT, hiện TP chỉ cho thí điểm nuôi chim yến duy nhất tại ấp An Hòa, xã Tam Thông Hiệp, huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, nhiều quận như 2, 7, 9, Thủ Đức có cơ sở nuôi chim yến tự phát trong khu dân cư, ảnh hưởng đến người dân xung quanh và vệ sinh môi trường. Nhiều người xin phép xây dựng nhà ở nhưng thực chất là để nuôi chim yến. Các địa phương đang rất đau đầu về việc xử lý các cơ sở nuôi chim yến tự phát.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP, chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương rà soát các cơ sở nuôi chim yến, đồng thời đề xuất hướng xử lý. Thời gian tới không được để phát sinh thêm các trường hợp nuôi chim yến mới, nếu có thì quận, huyện phải chịu trách nhiệm.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm