Không khai thác mỏ lớn nhất Đông Nam Á bằng mọi giá

Theo ông Hồng, việc khai thác mỏ sắt lớn nhất khu vực Đông Nam Á này (trữ lượng trên 540 triệu tấn, quy hoạch trên diện tích gần 3.900 ha) đang đối diện với những bài toán như môi trường, đời sống người dân, mục đích khai thác… “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn rất kỹ mới báo cáo lên trung ương và trung ương cơ bản đồng tình theo hướng không phải khai thác mỏ bằng mọi giá” - ông Hồng nói.

Nói về các sai phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh, theo ông Hồng, đến nay công ty đã khắc phục được 45/53 hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm