Không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Việc tổ chức kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên chính phủ VN - Lào nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện VN - Lào…

Cho tới nay, các doanh nghiệp VN có 413 dự án đầu tư vào Lào với tổng vốn 4,22 tỉ USD, đứng thứ ba các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. VN đã cấp hơn 1.000 suất học bổng cho học sinh Lào sang học tập tại VN; tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào…

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Lào và người Lào tại VN sinh sống, làm việc và học tập tại mỗi nước; đã thành lập hội người VN tại 12/18 tỉnh/TP của Lào...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm