Không thoát tội do có tiền án

HĐXX nhận định mặc dù tài sản các bị cáo trộm cắp có giá trị chưa đưa đủ định lượng 2 triệu đồng nhưng do các bị cáo đều có tiền án liên quan nhóm tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích nay lại vi phạm nên đã cấu thành tội danh trên.

Theo cáo trạng, vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, cả hai lại bàn nhau đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài. Ngày 14-9, chạy ngang một trường tiểu học, thấy có nhiều xe đạp của học sinh nên cả hai lẻn vào trộm lấy một chiếc (giá trị trên 500.000 đồng). Trên đường tẩu thoát, cả hai bị bắt.

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm