Khu công viên giữa làng đại học ở TP.HCM

Công trình rộng 3,6 ha, nằm gần hồ đá trên địa hình đồi dốc cao 3-7 m so với mặt đường giao thông.

Mô hình này dựa trên thiết kế của nhóm SV Vũ Nguyễn Ngọc Trâm, Ngô Khang Thịnh, Vũ Thị Bình Nguyên, Phạm Hoàng Minh, Nguyễn Cao Khôi Nguyên (khoa Xây dựng, ĐH Bách khoa TP.HCM) vừa đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế kiến trúc khu công viên.

Khu công viên SV được thiết kế có khu chức năng rõ ràng với tám đá là điểm nhìn cho công viên. Một khu đất được xếp vào mục không gian động làm sân chơi thể thao, tổ chức lễ hội, khu ăn uống. Khu không gian tĩnh được xây ở nơi cao hơn nhằm giảm tiếng ồn để SV đọc sách, triển lãm, vườn tượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm