Kiểm điểm chủ tịch phường vì đồng ý cho chặt cây quý

Xác nhận từ chánh văn phòng UBND quận Lê Chân, chủ tịch UBND phường Cát Dài (quận Lê Chân, Hải Phòng), ông Nguyễn Đông Hải bị kỷ luật vì để người khác chặt hai cây long não quý trồng lâu năm tại khu vực dự án công viên cây xanh Tam Bạc (trên địa bàn phường Cát Dài).

Theo đó, ngày 31-12-2016, ông Hải đồng ý chặt hai cây long não trên nhằm mục đích cung tiến vào đền Tam Kỳ (thuộc địa bàn quận Lê Chân). Hai cây long não này là hai cây cực kỳ quý hiếm vì đã được trồng lâu năm.

Ngày 4-1-2017, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP, chủ trì cuộc họp liên quan vấn đề xử lý vụ việc nói trên. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nghe báo cáo về việc chặt hạ hai cây long não trong khu vực giải phóng mặt bằng để làm công viên cây xanh Tam Bạc, phường Cát Dài (trước đây nằm trong khuôn viên khoa Da liễu và khoa Mắt - BV Việt Tiệp). Cùng dự có lãnh đạo các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo UBND quận Lê Chân, lãnh đạo UBND phường Cát Dài.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo phường Cát Dài tổ chức kiểm điểm ông Hải; sau khi kiểm điểm, triển khai ngay việc điều chuyển công tác đối với ông Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm