Kiểm sát viên làm sai lệch hồ sơ bị một năm tù

Đây là mức án thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 300 BLHS (mức án từ một đến năm năm tù), trong khi bị cáo bị truy tố ở khoản 2 của điều luật này (có mức án từ ba đến 10 năm tù).

Theo tòa, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ (như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân có nhiều thành tích trong công tác và gia đình có công với Nhà nước) nên được áp dụng Điều 47 BLHS để tuyên hình phạt tù ở mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề nhẹ hơn.

Trước đó, đại diện VKSND TP Vị Thanh đề nghị tòa xử bị cáo nguyên đồng nghiệp của mình 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khi được phân công kiểm sát điều tra một vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Tùng đã làm giả hồ sơ vụ án để trả tài sản có nguồn gốc bất minh (trị giá gần 310 triệu đồng) cho một bị can trong vụ án. Trong khi theo luật, tài sản này phải bị tịch thu sung công quỹ. Ngoài ra, bị cáo Tùng còn đề xuất cho tại ngoại nhiều bị can sai luật, chuyển khung hình phạt “có vấn đề”.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm