Kiểm tra việc buộc hộ nghèo đóng tiền để được hỗ trợ bò

Tuy nhiên, bà Hà cho rằng cách làm trên cũng xuất phát từ bất cập của chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 30a). Do định mức hỗ trợ cho mỗi hộ thấp nên một số địa phương đề nghị người dân đóng thêm tiền để mua vật nuôi đạt chất lượng. Việc làm này khiến người dân bức xúc, phàn nàn. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Chính phủ điều chỉnh nhiều bất cập của Chương trình 30a nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Trước đó, nhiều người dân xã An Hòa phản ánh để được nhận một con bò giống hỗ trợ từ Chương trình 30a, hàng chục hộ nghèo ở địa phương này phải vay mượn, đóng thêm 5-5,5 triệu đồng mỗi hộ. Thế nhưng hầu hết bò hỗ trợ đều kém chất lượng, giá bò cao hơn giá thị trường…

 TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.