Kiên Giang: 2 thuyền viên tử vong do ngạt khí

Ngày 19-11, thông tin từ đồn biên phòng Tây Yên (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết hai trong số năm người bị ngạt khí sáng cùng ngày trên tàu đánh cá đã tử vong.

Nhận tin báo, đồn biên phòng Tây Yên đã điều động lực lượng ứng cứu, sơ cứu và đưa các nạn nhân vào đất liền.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30, tàu cá mang số hiệu KG 95195 TS do ông Nguyễn Văn Dư (ngụ TP Rạch Giá) làm chủ, khi di chuyển vào bờ cách mũi Rãnh về hướng tây khoảng hai hải lý thì gặp sự cố.

Lúc này trên tàu có 11 người, trong đó có năm người bị ngạt khí ảnh hưởng đến tính mạng. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là ngộ độc khi các thuyền viên chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá.

Nhận được tin báo cứu hộ, đồn biên phòng Tây Yên đã điều động lực lượng ứng cứu, sơ cứu và đưa các nạn nhân vào đất liền. Đến 10 giờ, năm nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, hai người đã tử vong trên đường đến bệnh viện, ba người hiện đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm