Kiến nghị khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt

Theo đó, ba tỉnh cùng hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận cho biết trước đây ba tỉnh từng ký kết chương trình hợp tác phát triển một số lĩnh vực nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh, chưa hợp tác thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng liên vùng... Nay ba tỉnh hợp tác toàn diện sẽ phát triển nhanh kinh tế-xã hội… Ông Huỳnh Đức Hòa, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc liên kết hợp tác phát triển của ba tỉnh sẽ tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển bền vững cả vùng.

Tại lễ ký kết, ba tỉnh thống nhất sẽ kiến nghị Chính phủ chấp thuận đầu tư, khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ngưng hoạt động hơn 35 năm này. Cạnh đó sẽ kiến nghị xây tuyến đường sắt từ Gia Nghĩa (Dăk Nông), Bảo Lâm (Lâm Đồng) đến cảng Kê Gà (Bình Thuận) nhằm phục vụ du lịch, giao thương hàng hóa cho toàn khu vực.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm