Kinh tế TP.HCM sẽ tăng tốc trong quý IV

Chiều 9-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 và tám tháng đầu năm 2020.

Kinh tế sẽ tăng tốc

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Lê Thị Huỳnh Mai cho biết mặc dù chịu ảnh hưởng bởi sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 nhưng nhìn chung kinh tế TP đang có chiều hướng phục hồi dần và khả năng tăng nhanh vào quý IV.

Theo bà Mai, trong thời gian tới, TP sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (gói hỗ trợ lần 2). Đồng thời, triển khai hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TP giai đoạn 2021-2025. Chủ động nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác, TP sẽ chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn lớn đa quốc gia, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Về tình hình thu ngân sách nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính TP Phạm Thị Hồng Hà cho biết tám tháng đầu năm đạt 220.858 tỉ đồng, bằng 54,42% dự toán. Mức thu trung bình mỗi ngày làm việc trong tám tháng là 1.346 tỉ đồng.

Theo bà Hồng Hà, trong những tháng cuối năm, các cơ quan thuế, hải quan cần tập trung phối hợp với đơn vị liên quan triển khai mạnh mẽ các giải pháp thu hồi nợ đọng, tránh phát sinh thêm nợ đọng để tăng nguồn thu nộp về ngân sách TP.

Cạnh đó, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung khai thác nguồn thu từ đất. UBND các quận, huyện, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục để đưa ra đấu giá các mặt bằng nhà xưởng đã được UBND TP phê duyệt và hoàn tất thủ tục bán đấu giá sớm để có nguồn thu cho TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (trái) chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội TP chiều 9-9. Ảnh: TTBC

Chốt ngày đón đoàn tàu metro đầu tiên

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ngành, quận, huyện liên quan đẩy nhanh tiến độ gần 20 công trình giao thông, bảo tàng, bệnh viện được khởi công, khánh thành trong tháng 9 và tháng 10-2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra trong bốn ngày, khai mạc vào ngày 15-10.

Sẽ đình chỉ chức giám đốc IPC của ông Phạm Phú Quốc

Liên quan đến tiến độ giải quyết vụ việc ông Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, Chánh văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết trong tháng 9 này sẽ tiến hành các thủ tục để đình chỉ nhiệm vụ giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) của ông Quốc. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của ông Quốc trong thời gian điều hành ở Công ty IPC. Quan điểm là sẽ giải quyết cho thôi việc theo quy định. 

Các công trình được khánh thành gồm: Hầm chui An Sương (quận 12), nâng cấp mở rộng đường Tô Ký (đoạn Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu), cầu thép An Phú Đông (quận 12), nâng cấp đường Trần Văn Giàu, hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), kiến trúc cảnh quan khu tưởng niệm liệt sĩ chiến dịch Mậu Thân năm 1968 (huyện Bình Chánh), khu khám bệnh BV Ung bướu Cơ sở 2 (quận 9), Nhà văn hóa quận 9.

Các công trình khởi công đợt này gồm: Trung tâm Văn hóa Hòa Bình (quận 10); Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bến xe Miền Đông; nâng cấp mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ; Bảo tàng Tôn Đức Thắng giai đoạn 1 (quận 1).

Cùng với việc khánh thành và khởi công các công trình trên, ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Ban quản lý đường sắt đô thị nỗ lực đưa đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cập cảng TP.HCM vào ngày 12-10. Còn Sở Du lịch sớm lên kế hoạch tổ chức lễ hội áo dài trong tháng 10 để tạo khí thế mới và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị Công an TP, Bộ tư lệnh TP, UBND các quận, huyện nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, đảm bảo tốt công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Đình chỉ công tác thượng tá công an quan hệ bất chính

Chiều cùng ngày, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng đã chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội. Tại cuộc họp báo, PV đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc phó trưởng Công an quận 10 bị tố cáo có hành vi quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp cấp dưới. Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết quan điểm xử lý nhất quán của Công an TP.HCM không bao che, dung túng cho các trường hợp sai phạm, nếu vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm, với mục đích làm trong sạch nội bộ, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân với lực lượng công an. Theo ông Tuyến, đối với vấn đề báo chí phản ánh ở quận 10, ông Hoàng Thanh Hà, Phó Trưởng Công an quận 10, bị tố cáo có hành vi quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP.HCM đã nắm được thông tin, hiện đã đình chỉ các cán bộ liên quan đến vụ việc, tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của ngành. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm