Kỳ án Đặng Nam Trung: Xử sơ thẩm lần 6

NhưPháp Luật TP.HCMtừng phản ánh, theo hồ sơ, năm 1998 với tư cách là giám đốc IDC, bị cáo Trung đã ký hợp đồng mua máy sàng nghiền đá trị giá hơn 997.000 USD của một công ty nước ngoài. Sau đó, bị cáo đề nghị một đại diện công ty này nâng khống 25% giá trị hợp đồng thành hơn 1,3 triệu USD để bỏ túi hơn 300.000 USD chênh lệch (khoảng hơn 4 tỉ đồng). Để lấy được tiền, bị cáo nhờ đối tác ký khống hai giấy biên nhận với nội dung IDC thanh toán tiền mua máy nghiền đá cho đối tác. Sau đó, bị cáo chỉ đạo kế toán của IDC làm phiếu chi khống và lập hợp đồng khống cho IDC vay vốn của bị cáo. Cuối cùng, bị cáo chỉ việc ký duyệt rồi chỉ đạo phòng kế toán chi tiền trả nợ cho mình. Tuy nhiên, mới dùng thủ đoạn trên lấy được hơn 1,3 tỉ đồng thì bị cáo đã bị bắt.

Vụ án lập nên nhiều kỷ lục vì tính từ ngày bị bắt đến phiên xử sơ thẩm lần này, bị cáo Trung đã trải qua hơn bảy năm trong vòng tố tụng với hơn 43 lần cơ quan điều tra gia hạn tạm giam. Vụ án đã có chín bản kết luận điều tra, sáu lần trả hồ sơ bổ sung, bảy bản cáo trạng khác nhau. TAND TP.HCM đã năm lần phải hoãn xử sơ thẩm vì nhiều lý do khác nhau. Đến phiên phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM cũng phải hoãn xử hai lần, một lần tuyên hủy án.

T.TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm