Kỷ luật vợ ông Triệu Tài Vinh và 10 cán bộ chủ chốt ở Hà Giang

Ngày 30-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Chúng Thị Chiên (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Giang) và bà Vương Ngọc Hà (Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hà Giang) bằng hình thức khiển trách.

Hai người này được xác định đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm tại Hà Giang được đưa ra xét xử vừa qua. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tám cán bộ, gồm: Lại Thị Hương (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp), Nguyễn Ngọc Châu (Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh), Đỗ Tiến Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh), Lương Tiến Dũng (Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Quang), Nguyễn Ngọc Linh (Chánh Thanh tra Công an tỉnh), Đặng Thị Phượng (Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Vị Xuyên), Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ Thành ủy TP Hà Giang) và bà Phạm Thị Hà (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT).

Trong số trên, bà Phạm Thị Hà là vợ ông Triệu Tài Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, hiện đang là phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Hồi tháng 10-2019 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang từng có thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Bà Phạm Thị Hà bị yêu cầu "kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm" vì để em chồng tác động nâng điểm cho con.

Như vậy, ở lần thông báo lần này, hình thức kỷ luật đối với bà Hà đã được nâng cao hơn.

Theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, qua diễn biến của phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm vừa rồi, do có thêm các căn cứ mới và xét theo quy định nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra, xác định bà Hà vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định bà Hà không hay biết và cũng không biết ai nâng điểm cho con mình. Nhưng với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, bà Hà đã nhận khuyết điểm.

Khai trừ đảng hai cựu phó giám đốc Sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cũng quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phạm Văn Khuông và bà Triệu Thị Chính (hai cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang).

Trong đó, ông Khuông phạm tội theo bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực của TAND tỉnh Hà Giang, tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Còn bà Triệu Thị Chính đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Bà Chính bị tòa sơ thẩm tuyên phạt hai năm tù giam, hiện đã kháng cáo, kêu oan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm